Tết cổ truyền Việt Nam trong mắt người nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/01/2017 21:28 GMT+7

VTV.vn - Đối với nhiều người nước ngoài, Tết cổ truyền Việt Nam luôn ẩn chứa một sức hút mãnh liệt, gắn kết tình cảm các thành viên gia đình, thể hiện sự gần gũi, thân thương.

Anh I Liyas (quốc tịch Nga) là một ca sĩ, nhạc sĩ. Đến Đà Nẵng hơn 8 tháng, anh vừa kết hôn với một cô gái Việt Nam. Quyết định lập nghiệp tại đây cũng có nghĩa anh đã chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ hai của mình, vì anh yêu Đà Nẵng, Việt Nam và những người bạn.

"Tôi đã đi biểu diễn rất nhiều nơi trên thế giới nhưng năm nay là lần đầu tiên tôi chọn Đà Nẵng, Việt Nam để đón Tết cổ truyền cùng vợ tại quê nhà. Tôi cảm thấy Tết Việt Nam có gì đó rất hay, con người hiền hòa thân thiện đáng quý đáng mến" - anh I Liyas chia sẻ.

Ông Martin Cole (quốc tịch Australia) - một giáo viên dạy Tiếng Anh tại Việt Nam - cũng đón Tết tại Đà Nẵng. Năm nay là Tết thứ 7 ông ở lại Đà Nẵng. Những ngày giáp Tết, ông thường có thói quen đến chợ hoa chọn cho mình một món quà, như là cách để lưu giữ ký ức về Tết Việt.

"Tôi rất thích Tết cổ truyền của Việt Nam, gia đình được gần gũi sum vầy bên nhau, chúc nhau nhiều điều tốt đẹp, đường phố được trang hoàng đẹp lộng lẫy" - ông Martin Cole bày tỏ.

Tại Đà Nẵng hiện có hơn 3.400 người nước ngoài đang làm việc và sinh sống. Tết Việt mang lại cho họ cảm giác về sự hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước