Thái Lan sử dụng trực thăng để đối phó với ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 21:09 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đối phó, trong đó có việc phun mưa nhân tạo.

Tại Thái Lan trong suốt mấy tuần vừa qua, lớp bụi dày đặc bao phủ và thậm chí còn tồi tệ hơn nữa khi những công trình vẫn thi nhau mọc lên, lượng xe đi lại ngoài đường mỗi lúc một đông.

Ô nhiễm nghiêm trọng đã buộc chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phải đưa ra ngay quyết định chưa từng có, là đóng cửa gần 450 trường học trên địa bàn thành phố.

Chỉ số ô nhiễm tại thủ đô Bangkok đã lên tới 171, tăng hơn nhiều so với hồi giữa tháng 1 và rất có hại cho sức khỏe. Chính quyền thủ đô Bangkok đã phải áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế ô nhiễm như triển khai 50 máy bay không người lái phun dung dịch giúp giảm lượng bụi mịn trong không khí, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Ngoài phun mưa nhân tạo, để giảm tình trạng ô nhiễm đang ngày một nghiêm trọng, chính quyền Thái Lan còn đề nghị người dân không thắp hương và đốt vàng mã trong dịp Tết Âm lịch sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước