Thái Nguyên: Nguy cơ sạt lở ở công trình xử lý sạt lở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/07/2019 14:21 GMT+7

VTV.vn - Trong mùa mưa bão, nỗi lo sạt lở luôn ám ảnh với người dân tại nhiều địa phương. Với người dân ở xóm Yên Thái (Thái Nguyên), tình cảnh còn trớ trêu hơn.

Đồi ông Mai ở xóm Yên Thái là một điểm đen về sạt lở vài năm trở lại đây mỗi khi mùa mưa bão tới. Và dù cách đây 2 tháng, một công trình xử lý sạt lở cho ngọn đồi vừa mới được nghiệm thu nhưng chính quyền xã Tân Thái vẫn phải đi cắm những tấm biển cảnh báo.

Công trình này được xây dựng trong vòng nửa năm, với nguyên lý khá đơn giản là đào giật cấp 5 bậc từ chân lên lưng chừng núi rồi đổ bê tông và tạo rãnh cho nước chảy. Giờ thì 3 trên 5 bậc đều đã xuất hiện vết nứt, vết dài nhất kéo đến 40 m. Chưa có lời lý giải cho những vết nứt. Nhưng theo đại diện Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên - chủ đầu tư công trình thì việc chống sạt lở cũng khó mà toàn vẹn.

Về lý thuyết, theo biên bản kiểm tra hiện trường, đến trước ngày 20/6 vừa qua, Sở GTVT đã phải có phương án xử lý bổ sung. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Sở nói là vẫn phải chờ ý kiến của các bên khác.

Trong khi các bên vẫn đang đẩy qua đẩy lại, rồi đi tìm đơn vị nào đó đến đánh giá tổng thể thì Thái Nguyên đã có thêm nhiều trận mưa lớn. Các hộ dân ở dưới chân đồi ông Mai lại được chính quyền vận động di tản nhưng rồi đêm đi, ngày lại về, níu kéo hy vọng vào công trình hơn 3 tỷ vẫn đủ để bảo vệ mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước