Thâm nhập "chợ" gỗ lậu trên cao nguyên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/05/2019 15:38 GMT+7

VTV.vn - Trong vai người đi buôn gỗ, phóng viên VTV24 đã có mặt tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xâm nhập vào khu "chợ gỗ lậu" đã tồn tại từ lâu ở cao nguyên.

Những súc gỗ hương, gỗ nhóm 1 được cất giấu trong kho của một ngôi nhà thuộc địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Những loại gỗ này được chào bán với giá gần 200 triệu đồng cho 6 khối cả lớn lẫn nhỏ, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh. Để dẹp tan nghi ngờ về giá cả cũng như chất lượng gỗ, người buôn gỗ cho khách hàng xem hình một lượng lớn gỗ nhóm 1 mà anh ta vừa mới bán.

Tại huyện Iagrai, nhiều xưởng tập kết gỗ, cưa xẻ gỗ rộng hàng ngàn m2 nằm rải rác trong vườn cao su. Tường cao 3m, chỉ có người của các đầu nậu gỗ mới được vào bên trong. Những súc gỗ đủ kích thước, đủ loại gỗ thượng vàng hạ cám từ nhóm 1 đến nhóm 4 và cả gỗ tạp nằm chất đống.

Chủ nhân của những xưởng gỗ này khẳng định mua bao nhiêu cũng có, giấy tờ được mua lại từ Vũng Tàu để hợp pháp hóa nguồn gỗ. Họ cũng cho biết, mỗi ngày, các xưởng gỗ này xuất bán về Đồng Nai, các tỉnh miền Tây và cả ngược ra các tỉnh phía Bắc hàng trăm m3 gỗ. Tất cả nguồn gỗ xuất phát từ những cánh rừng thuộc tỉnh Kon tum bên kia dòng sông Sesan.

Theo các đầu nậu gỗ, đến mùa nước lên là mùa khai thác gỗ, đã có hàng trăm khối gỗ được khai thác từ tỉnh Kon Tum nhập về tỉnh Gia Lai qua con sông Sesan kéo về những bãi tập kết là những kho gỗ lậu trên đất Gia Lai.

Phát hiện bãi tập kết gỗ lậu lớn giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa Phát hiện bãi tập kết gỗ lậu lớn giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa

VTV.vn - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 1 bãi tập kết gỗ lậu số lượng lớn tại khu vực rừng keo thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước