Thẻ BHYT hết hạn vẫn được thanh toán nếu đang điều trị

Tuấn Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/11/2018 12:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Từ ngày 1/12/2018, người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ hết hạn sử dụng vẫn được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Đây là thông tin từ Bộ Y tế vào chiều 31/10. Theo đó, trong trường hợp thẻ BHYT hết hạn, bệnh nhân nếu đang điều trị nội trú vẫn được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện. Tuy nhiên, thời hạn được thanh toán sau khi thẻ hết hạn tối đa không quá 15 ngày.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc cấp hoặc gia hạn thẻ BHYT cho người bệnh trong thời gian đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Từ ngày 1/10, đồng loạt cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia Từ ngày 1/10, đồng loạt cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 1/10 tới, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành cấp mới đồng loạt thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước