Thời gian nghỉ trưa của các công chức trên thế giới được quy định như thế nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 19:56 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Medium.

VTV.vn - Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời gian nghỉ trưa là để người lao động tái tạo năng lượng, tăng cường khả năng làm việc.

Phần lớn cán bộ nhà nước ở các quốc gia Đông Nam Á đều làm việc 8 giờ/ngày, 40-44 giờ/tuần với quãng nghỉ trưa 60 phút.

Luật lao động của Philippines ban hành năm 1991 quy định lao động trong khu vực nhà nước làm 8 giờ/ngày bắt đầu làm việc từ 8h - 12h, nghỉ trưa 1 tiếng và tiếp tục từ 13h đến 17h.

Tương tự, ở Malaysia, công chức có 60 phút nghỉ trưa. Luật lao động ở những quốc gia Đông Nam Á khác như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào và Campuchia đều chỉ quy định tổng số giờ làm/tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ được trả lương, làm ngoài giờ và các phúc lợi mà người lao động được hưởng, không quy định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc.

Thời gian nghỉ trưa cũng là do các tổ chức chủ động quy định sao cho phù hợp với tính chất công việc. Ví dụ, Luật lao động của Thái Lan và Singapore yêu cầu các cơ quan tự bố trí thời gian nghỉ trưa nhưng không được ít hơn 60 phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước