Thủ đoạn sản xuất ma túy tại Việt Nam của nghi phạm Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/09/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy do nhóm người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 13 tấn tiền chất ma túy cùng nhiều máy móc thiết bị. Để che dấu hành vi, các đối tượng đã thuê khuôn viên của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên nằm ngay Khu làng nghề tổ dân phố 3B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum để mở xưởng và gia cố thành khu sản xuất ma túy. Tại đây, chúng đã cho quây kín một căn nhà để lắp đặt máy móc bào chế ma túy.

Xung quanh căn nhà, các đối tượng cho làm hầm chứa để hóa chất tẩy rửa, đồng thời đào mương dẫn nước thải để đảm bảo nguồn hóa chất được thải ra sẽ thoát nhanh chóng, không để lại dấu vết. Sau đó trưng biển: "Khu vực thí nghiệm, không phận sự miễn vào" đồng thời, cử người canh gác 24/24h.

Tổng khối lượng tiền chất, hóa chất bị thu giữ khoảng 30 tấn cùng khoảng 20 tấn thiết bị máy móc. Lực lượng chức năng nhận định với số hóa chất, tiền chất trên, nhóm này có thể sản xuất vài tấn ma túy đá.

Vụ án sản xuất ma túy 'khủng' ở Kon Tum và Bình Định: Khởi tố vụ án, bắt giam 8 đối tượng Vụ án sản xuất ma túy "khủng" ở Kon Tum và Bình Định: Khởi tố vụ án, bắt giam 8 đối tượng

VTV.vn - 8 đối tượng bị khởi tố, trong đó có Cai Zi li (hay Thái Tự Lực) cầm đầu. 7 người có quốc tịch Trung Quốc, 1 người Việt gốc Hoa trú tại quận Bình Tân, TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước