Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại TP.HCM

Nguyễn Hương, Đông Khánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 08/03/2020 21:05 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề được lãnh đạo Bộ Y tế đặt ra là các cơ sở y tế tư nhân làm sao tổ chức phát hiện sớm và tạo đường đi riêng cho người nghi nhiễm, càng ít người tiếp xúc càng tốt.

"Chúng ta đã trải qua 23 ngày bình yên rồi nên bây giờ phải xốc lại tinh thần phòng chống dịch", đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong buổi công tác kiểm tra phòng dịch COVID-19 tại một số các bệnh viện tư nhân lớn trên địa bàn TP.HCM vào sáng 8/3.

Nếu các cơ sở y tế bỏ sót quy trình sàng lọc và cách ly ban đầu có thể gây ra mối nguy hiểm rất lớn trong cộng đồng.

Trong buổi kiểm tra sáng 8/3 tại 3 bệnh viện tư nhân gồm Bệnh viện An Sinh, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh, Bệnh viện Columbia, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận sự chủ động trong công tác phòng chống dịch và cách ly đối với người nhiễm bệnh và người nghi nhiễm bệnh. Đặc biệt, công tác bố trí khám sàng lọc, phát hiện sớm người nghi nhiễm COVID-19 ngay tại nơi đón tiếp; bố trí phòng khám cách ly cho người nghi nhiễm bệnh; tổ chức đo thân nhiệt hay các hoạt động phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn tay trước và sau khi vào khám bệnh; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần quan tâm hơn.

Ngoài ra, qua kiểm tra giám sát cho thấy một thực tế, hầu hết các bệnh viện tư nhân là nơi mà người nước ngoài, người có thu nhập cao thường chọn đến khám khi thấy có triệu chứng nên nếu bỏ sót sẽ là mối nguy hiểm rất lớn.

Thứ trướng Nguyễn Trường Sơn đề nghị các bệnh viện lưu ý đến việc mở rộng luồng khí tự nhiên đối với các khu cách ly và hoàn thiện quy trình để giảm bớt số nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân, hạn chế lây nhiễm cho các nhân viên y tế một cách không cần thiết.

Tới thời điểm hiện tại, ngoài Hà Nội thì TP.HCM vẫn đang nằm trong vùng có nguy cơ mắc dịch cao. Chính vì vậy, chính phủ và các cơ quan liên quan vẫn đang tích cực phòng dịch từ xa, đồng thời tiếp tục lên phương án, phác đồ ứng phó với dịch trong thời gian tới.

Công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 30 Công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 30 TP.HCM: 20 trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 thứ 17 có kết quả âm tính TP.HCM: 20 trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 thứ 17 có kết quả âm tính Thành Đoàn TP.HCM tổ chức tuyên truyền về phòng dịch COVID-19 Thành Đoàn TP.HCM tổ chức tuyên truyền về phòng dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước