Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi lợn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/05/2017 21:06 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi.

Trước những khó khăn ngành chăn nuôi cả nước đang phải đối mặt khi giá lợn bán tại chuồng xuống thấp kỷ lục từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ NN & PTNT chủ trì đẩy mạnh tiêu thụ sử dụng sản phẩm thịt trong nước, kêu gọi các Bộ, ngành có bếp ăn tập thể lớn cùng chung tay tiêu thụ thịt lợn.

Bộ Công Thương hướng dẫn các tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các ngân hàng, tổ chức tín dụng xem xét giãn nợ, miễn giảm lãi đối với người chăn nuôi lợn.

Sau lời kêu gọi, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã đưa ra gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 2% so với lãi suất thị trường dành cho các đối tượng là nông dân, nhà máy chế biến thịt lợn đông lạnh và nhận được nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã khai trương quầy thịt lợn sạch giá rẻ tại thành phố Biên Hòa. Dự kiến, trong thời gian tới, sẽ có gần 10 điểm bán thịt tương tự được mở. Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN & PTNT cùng với các cơ quan rà soát; điều chỉnh cơ cấu, phương thức chăn nuôi cho phù hợp với từng phân khúc thị trường.

Đồng Nai bắt đầu 'giải cứu' thịt lợn cho người chăn nuôi Đồng Nai bắt đầu "giải cứu" thịt lợn cho người chăn nuôi

VTV.vn - Sở Công Thương phối hợp với Sở NN-PTNT và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai chính thức mở điểm bán thịt lợn bình ổn giá tại thành phố Biên Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước