Thủ tướng Đức lần đầu phát thông điệp toàn quốc về dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/03/2020 13:58 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức kêu gọi toàn thể dân chúng tuyệt đối tuân thủ các quy định và những hạn chế chính quyền đưa ra.

Đức là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới, với khoảng 12.000 ca. Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu tiên phát thông điệp trấn an và kêu gọi người dân Đức đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh. Thủ tướng Đức kêu gọi toàn thể dân chúng tuyệt đối tuân thủ các quy định và những hạn chế chính quyền đưa ra. Bà Merkel nhấn mạnh những quy định hiện nay là nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.

Nhà lãnh đạo Đức cũng trấn an dân chúng về vấn đề bảo đảm nguồn cung lương thực, kêu gọi người dân chỉ mua lương thực ở mức vừa đủ. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm trên cương vị Thủ tướng, bà Merkel truyền đi thông điệp trực tiếp trên sóng truyền hình tới người dân Đức.

Tổng thống Mỹ ban hành đạo luật hỗ trợ 104 tỷ USD chống dịch bệnh COVID-19 Tổng thống Mỹ ban hành đạo luật hỗ trợ 104 tỷ USD chống dịch bệnh COVID-19 Dịch COVID-19 lan rộng tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ Dịch COVID-19 lan rộng tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ COVID-19: Thành phố Vũ Hán lần đầu không còn ca nhiễm virus mới COVID-19: Thành phố Vũ Hán lần đầu không còn ca nhiễm virus mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước