Thủ tướng Nhật xin lỗi vì báo cáo quỹ lương hưu có thể bị quá tải khi người già sống thọ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 16:11 GMT+7

Người già tại Nhật.

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi sau khi Chính phủ công bố một báo cáo rằng quỹ lương hưu sẽ có thể bị quá tải khi người già nước này sống thọ hơn.

Báo cáo ước tính nếu một cặp vợ chồng Nhật Bản sống tới 95 tuổi, họ sẽ cần thêm ít nhất 20 triệu Yen tiền lương hưu so với khoản tiền Chính phủ đang chi trả. Thông tin này đã khiến người dân hoang mang, đặc biệt là người cao tuổi, trước nguy cơ bị mất đi quyền lợi. Còn người trẻ lo sợ hệ thống lương hưu sẽ không thể duy trì đến khi họ về hưu.

Chi phí an sinh xã hội cho người cao tuổi chiếm tới 1/3 chi ngân sách của Nhật Bản trong năm 2018. Ngay sau báo cáo trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản đã khẳng định hệ thống lương hưu của nước này sẽ không bao giờ bị sụp đổ.

Nhật Bản năm nay cũng đã đưa vấn đề già hoá dân số vào chương trình thảo luận của Hội nghị G20, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc đối phó với tình trạng già hóa dân số.

Báo động quỹ lương hưu của Chính phủ Nhật Bản sắp cạn kiệt Báo động quỹ lương hưu của Chính phủ Nhật Bản sắp cạn kiệt

VTV.vn - Hệ thống lương hưu của Chính phủ Nhật Bản không còn đủ để duy trì sinh kế của người dân trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng trong xã hội hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước