Thuốc trừ sâu trong thức ăn có thể là nguyên nhân gây vô sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 15:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Harvard (Mỹ) chỉ ra rằng việc ăn uống, cụ thể là ăn thức ăn chứa thuốc trừ sâu khiến khả năng mang thai và sinh con bị giảm.

Thuốc trừ sâu là hóa chất được sử dụng để diệt loài gây hại và cỏ dại, những hóa chất này đi vào cơ thể tích tụ lại sẽ làm giảm số lượng tinh trùng. Nam giới ăn nhiều các sản phẩm chứa thuốc trừ sâu bị giảm gần 50% số lượng tinh trùng so với người ăn ít.

Cũng theo các nhà khoa học, một số loại trái cây, rau quả như dâu tây hay rau chân vịt có xu hướng cần nhiều thuốc trừ sâu hơn để bảo vệ và việc rửa sạch chúng hoàn toàn không có sự khác biệt do lượng thuốc sâu lớn đã ngấm vào bên trong những thực phẩm này.

Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong mật ong Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong mật ong

VTV.vn - Theo kết quả từ một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sỹ, nhiều sản phẩm mật ong trên thế giới có chứa thuốc trừ sâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước