Thưởng Tết cao nhất 1 tỷ đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/01/2017 19:26 GMT+7

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 1 tỷ đồng. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều nay (9/1), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp báo, công bố mức thưởng Tết năm 2017.

Năm nay, người có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 1 tỷ đồng, thấp nhất là 50.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp bằng khoảng 1 tháng lương, khoảng 4,9 triệu đồng/người, chỉ bằng 96% so với năm 2015. 

Trong đó, người có mức thưởng cao nhất là 1 tỷ đồng - của một doanh nghiệp tại TP HCM, mức thấp nhất là 50.000 đồng tại doanh nghiệp một số tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương.

Theo đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay vẫn còn khoảng 16%, tương ứng với hàng nghìn doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Nguyên nhân được xác định là do một số doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ có một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản thưởng Tết 'khủng' Nhiều doanh nghiệp bất động sản thưởng Tết "khủng" Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu thấp hơn năm 2016 Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu thấp hơn năm 2016 Mức thưởng Tết cao nhất tại TP.HCM đạt 1 tỷ đồng Mức thưởng Tết cao nhất tại TP.HCM đạt 1 tỷ đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước