Tiền Giang tìm giải pháp sau nhiều vụ học viên cai nghiện trốn trại

Nguyễn Điền - Đức Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/11/2019 16:18 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực đưa các học viên cai nghiện trốn trại trở về trung tâm, đồng thời đề ra các biện pháp phòng ngừa học viên bỏ trốn.

Tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Tiền Giang, cách đây 3 ngày, sau khi lao động trị liệu buổi sáng và chuẩn bị về ăn cơm trưa, khoảng 10 học viên đòi gặp lãnh đạo cơ sở cai nghiện. Cùng lúc đó, có hơn 100 học viên cai nghiện ở khu B đồng loạt tiến ra cửa, đẩy cán bộ quản lý và bảo vệ rồi mở cửa phụ thoát ra ngoài. Đi được khoảng 500m, các học viên xé lẻ đi theo nhiều hướng.

Cơ sở cai nghiện ma túy tại tỉnh Tiền Giang cho biết, toàn trại có 638 học viên, chia làm 4 khu, cán bộ trực tiếp quản lý có 32 người. Trước tình trạng học viên nhiều lần trốn trại, câu hỏi được đặt ra là liệu quy trình quản có vấn đề gì hay không, ngành chức năng sẽ làm gì để tình trạng này không tiếp tục xảy ra?

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, sau khi tìm kiếm, đưa hết học viên về trung tâm, sẽ không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, qua đó các học viên yên tâm tiếp tục điều trị. Đồng thời, Sở sẽ thường xuyên mời các chuyên gia tâm lý, bản thân Giám đốc Sở cũng cam kết ít nhất 3 tháng 1 lần sẽ đến trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư của các học viên.


Còn gần 30 học viên Trung tâm cai nghiện ma túy ở Tiền Giang chưa về trại Còn gần 30 học viên Trung tâm cai nghiện ma túy ở Tiền Giang chưa về trại

VTV.vn - Cách đây 5 ngày, 119 học viên của cơ sở cai nghiện ma túy ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ bỏ trốn khỏi trung tâm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước