Tiêu hủy 1,4 tấn lợn thịt không rõ nguồn gốc tại An Giang

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/02/2020 19:44 GMT+7

Toàn bộ số lợn bị thu giữ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử

VTV.vn - Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Biên phòng tỉnh An Giang và Đồn biên phòng Vĩnh Gia đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép khoảng 1,4 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 25/2, tổ công tác chống buôn lậu của hai đơn vị nói trên đã phát hiện 1 xe ô tô tải chạy từ hướng tỉnh Kiên Giang về huyện Tịnh Biên có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 20 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn. 

Qua lời khai ban đầu, chủ hàng thừa nhận toàn bộ số lợn trên được vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đã quyết định tịch thu phương tiện, tang vật và bàn giao cho cơ quan có liên quan để tiêu hủy theo quy định.

'Nóng' tình trạng buôn bán lợn không rõ nguồn gốc từ Lào "Nóng" tình trạng buôn bán lợn không rõ nguồn gốc từ Lào

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi đã khiến nguồn cung thịt lợn bị thiếu hụt. Giá thịt lợn giữa Việt Nam và Lào cũng chênh lệch khá cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước