Tiêu thụ điện tăng mạnh mùa nắng nóng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/07/2018 19:29 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Ngày hôm qua (1/7), lượng điện tiêu thụ trên toàn Thủ đô đã đạt mức gần 69 triệu kWh, gấp hơn 1,5 lần mức trung bình của 5 tháng đầu năm.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ đến ngày 7/7 với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới trên 39 độ C. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô tăng mạnh.

Ngày 1/7, lượng điện tiêu thụ trên toàn Thủ đô đã đạt mức gần 69 triệu kWh, gấp hơn 1,5 lần mức trung bình của 5 tháng đầu năm. Khuyến cáo của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, khách hàng sử dụng điện nên bảo dưỡng điều hòa định kỳ, tránh để cục nóng điều hòa dưới ánh nắng trực tiếp, đặc biệt cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, đồng thời tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm, đề phòng nguy cơ cháy nổ lưới điện. 

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong những ngày nắng nóng, EVN HANOI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật - vận hành, đầu tư sửa chữa và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Người dân Hà Nội 'vật vã' trong đợt nắng nóng đỉnh điểm Người dân Hà Nội "vật vã" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

VTV.vn - Nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa khiến cho những người làm việc ngoài trời vô cùng vất vả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước