Tòa Tối cao Hàn Quốc yêu cầu xử lại cựu Tổng thống Park Geun Hye

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 18:59 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã yêu cầu xét xử lại cựu tổng thống Park Geun Hye trong vụ bê bối năm 2017 khiến bà bị phế truất.

Theo Tòa án Tối cao Hàn Quốc, kết luận một số phán quyết bị trùng lặp. Tòa án Tối cao yêu cầu Tòa án Seoul không được gộp chung các cáo buộc nhận hối lộ với những cáo buộc khác của bà Park. 

Theo truyền thông Hàn Quốc, phán quyết này của Tòa án Tối cao sẽ không có lợi cho bà Park. Việc yêu cầu phải có những phán quyết riêng đối với các cáo buộc có thể làm tăng tổng số năm tù của cựu Tổng thống.

Vào tháng 4/2018, bà Park Geun Hye đã bị kết án với các tội danh nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, với mức án 25 năm tù. Ngoài ra, cũng trong phán quyết ngày 29/8/2019, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã yêu cầu xét xử lại người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae Yong. Nhân vật này bị cáo buộc có hành vi hối lộ và tham ô trong vụ bê bối chính trị liên quan tới cựu Tổng thống Park Geun Hye và người bạn thân Choi Soon Sil.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 5 năm tù Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 5 năm tù

VTV.vn - Tòa án cấp cao Seoul ngày 25/7 đã kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye 5 năm tù giam và truy thu 2,7 tỷ Won (2,3 triệu USD) với tội danh nhận tiền hối lộ của NIS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước