Tokyo hỗ trợ thiết bị lái xe an toàn cho người cao tuổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 16:21 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố Tokyo sẽ hỗ trợ 90% chi phí lắp các thiết bị phòng ngừa tai nạn trên xe ô tô đối với người già lái xe, nhất là những người trên 75 tuổi.

Phát biểu trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng thành phố vào ngày 11/6, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike chia sẻ, thành phố sẽ hỗ trợ đến 90% chi phí lắp thiết bị phòng chống tai nạn khi lái xe đối với người cao tuổi, nhằm đối phó triệt để với tình trạng như đạp nhầm giữa chân phanh và chân ga. Theo đó thời gian tới thành phố sẽ xem xét quy định chi tiết về đối tượng được hưởng chính sách, lựa chọn thiết bị hỗ trợ.

Trong một động thái tương tự, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét cấp một bằng lái xe mới cho người trên 75 tuổi. Theo đó chỉ cho phép đối người cao tuổi lái các loại phương tiện được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn như có hệ thống phanh tự động, hệ thống phát hiện đạp nhầm chân ga và chân phanh.

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, số lượng lái xe trên 75 tuổi của Nhật Bản đạt con số 5,63 triệu người. Trong số các vụ tai nạn trong năm 2018, nguyên nhân xuất phát từ những lái xe trên 75 tuổi chiếm đến 15%.

Cụ bà Nhật Bản trở thành người cao tuổi nhất thế giới Cụ bà Nhật Bản trở thành người cao tuổi nhất thế giới

VTV.vn - Cụ bà người Nhật Bản Kane Tanaka, 116 tuổi, đã được Sách Kỷ lục thế giới Guinness xác nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào ngày 9/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước