Tổng thống Mỹ muốn Hàn Quốc trả 1 tỷ USD cho hệ thống THAAD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 14:24 GMT+7

(Ảnh: REX/SHUTTERSTOCK)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Hàn Quốc thanh toán 1 tỷ USD cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này.

Thông tin trên được đưa bởi Yonhap và Reuters. Theo 2 hãng này, bên cạnh mong muốn đó, ông Trump còn nêu rõ ông sẽ "thương lượng lại hoặc chấm dứt" thỏa thuận tự do thương mại (FTA) giữa Mỹ với Hàn Quốc. 

Phản ứng trước thông tin trên, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng: "Ngay cả nếu Hàn Quốc mua THAAD, việc vận hành chính đối với hệ thống này cũng sẽ nằm trong tay Mỹ. Vì vậy, việc mua sẽ là lựa chọn bất khả thi". 

Còn về Hiệp định thương mại giữa 2 bên, Bộ tài chính Hàn Quốc cho biết vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức về việc thương lượng lại FTA với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

THAAD

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước