Tổng thống Nga Putin để ngỏ sửa đổi hiến pháp về nhiệm kỳ tổng thống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 12:18 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Putin nhấn mạnh, việc thay đổi hiến pháp chỉ có thể diễn ra sau khi có sự chuẩn bị chu đáo và thảo luận sâu trong xã hội.

Hãng tin Reuters đưa tin, trong cuộc họp báo cuối năm kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ diễn ra ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên để ngỏ khả năng thay đổi một số điều khoản trong hiến pháp Nga. Trong đó, có đề nghị tăng quyền lực của Quốc hội và điều chỉnh liên quan đến giới hạn số nhiệm kỳ làm tổng thống.

Tuy nhiên, ông Putin đã nhấn mạnh, việc thay đổi chỉ có thể diễn ra sau khi có sự chuẩn bị chu đáo và thảo luận sâu trong xã hội. Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai liên tiếp của ông Putin sẽ kết thúc vào năm 2024. Hiến pháp của Nga hiện nay quy định tổng thống không thể đảm nhận vị trí này quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Tổng thống Nga Putin: Nền kinh tế Nga đã thích ứng với các cú sốc từ bên ngoài Tổng thống Nga Putin: Nền kinh tế Nga đã thích ứng với các cú sốc từ bên ngoài

VTV.vn - Tổng thống Nga cho biết, ngoài những tác động tiêu cực, Nga đã đón nhận những tín hiệu phát triển tích cực trong nỗ lực thay thế nhập khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước