TP.HCM: 3 trẻ phải điều trị phơi nhiễm HIV do kẻ ngáo đá tấn công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/12/2019 13:41 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, 3 trẻ tại TP.HCM phải đi điều phơi nhiễm HIV do một kẻ ngáo đá tấn công.

Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, đã tiếp nhận 3 cháu bé bị người lạ nghi bị HIV tấn công vào mặt. Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tiến hành kê thuốc ARV để điều trị phơi nhiễm cho các bé.

Trước đó, gia đình cho biết các bé đang chơi ở gần nhà, tại Cư Xá Ra Đa F13 quận 6 thì xảy ra sự việc. 3 bé đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện quận 6. Các bác sĩ xác định 3 bé có vết thương hở và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Hiện các bé đã được cho về với gia đình để đi học.

Theo định nghĩa của Bộ Y tế, phơi nhiễm HIV là tình trạng tiếp xúc của niêm mạc với máu người khác có nguy cơ lây nhiễm HIV. Để dự phòng nhiễm HIV, người bị phơi nhiễm phải uống ARV trong vòng 72 giờ đầu để tránh tình trạng lây nhiễm HIV.

Cũng theo khuyến cáo của y bác sĩ, khi xảy ra những sự cố tương tự, các phụ huynh có thể sơ cứu cho trẻ bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước sạch, sau đó đưa trẻ đến bệnh viện sớm, trong khoảng 72 giờ đầu, để được uống thuốc trong thời gian sớm nhất.

Hơn 1.000 người bị phơi nhiễm HIV do sai sót trong khâu khử trùng thiết bị y tế Hơn 1.000 người bị phơi nhiễm HIV do sai sót trong khâu khử trùng thiết bị y tế

VTV.vn - Đó là những bệnh nhân đã được phẫu thuật tại bệnh viện Goshen từ tháng 4 đến tháng 9/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước