TP.HCM cách ly 3 trường hợp nhập cảnh từ Daegu, Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/02/2020 19:29 GMT+7

Máy đo thân nhiệt ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, qua kiểm tra tờ khai y tế, trung tâm này đã phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất từ Daegu.

Trong đó, có một trường hợp ho không sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để lấy mẫu xét nghiệm. Hai trường hợp còn lại được đưa đến bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi. Bắt đầu từ rạng sáng 24/2, Trung tâm Kiểm dịch quốc tế cũng đã tiến hành giám sát du khách đến từ Hàn Quốc. Tất cả đều phải thực hiện tờ khai y tế.

Trong khi đó, trưa 24/2, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành giám sát 80 người từ Daegu, Hàn Quốc. Trong số 80 người này có hai nhóm là công dân Việt Nam và du khách Hàn Quốc. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, các cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly theo quy trình đối với 80 trường hợp này. Nhóm công dân Việt Nam sẽ được đưa tới cơ sở ở huyện Hòa Vang. Nhóm du khách Hàn Quốc được đưa về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly, theo dõi.


Đề xuất cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch Hàn Quốc Đề xuất cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch Hàn Quốc

VTV.vn - Sở Y tế Thành phố Hà Nội và TP.HCM đã đề xuất cách ly tại nơi cư trú với người đến từ vùng dịch của quốc gia này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước