TP.HCM chấn chỉnh tình trạng học sinh đánh nhau

Thiên Lý (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 19:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu các trường siết chặt kỷ luật, chấn chỉnh tình trạng này.

Bằng những hình thức khác nhau, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tăng cường việc tuyên truyền về bạo lực học đường; thường xuyên tích hợp nội dung này vào các chương trình học ngoại khóa hoặc một số môn học. Khi xảy ra tình trạng đánh nhau, nhà trường phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đúng quy định và phải có tính răn đe, giáo dục.

Thời gian gần đây TP.HCM liên tục xảy ra các vụ đánh nhau của học sinh ngoài trường học. Đơn cử như học sinh Trường THPT Marie Curie đánh nhau với học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu khiến 2 học sinh nhập viện hay các học sinh trường THCS-THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) ẩu đả vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, khiến 1 học sinh bị chấn thương vùng mắt.

Thực hư sự việc võ sư bạo lực với học sinh tại Vĩnh Phúc Thực hư sự việc võ sư bạo lực với học sinh tại Vĩnh Phúc Mỗi ngày có tới hơn 5 vụ bạo lực học đường xảy ra tại Việt Nam Mỗi ngày có tới hơn 5 vụ bạo lực học đường xảy ra tại Việt Nam Bạo lực học đường: Thủ phạm hay nạn nhân? Bạo lực học đường: Thủ phạm hay nạn nhân?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước