TP.HCM cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần phòng tránh dịch nCoV

Thiên Lý (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 18:54 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoCV, sau đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM, UBND thành phố đồng ý cho gần 2 triệu học sinh trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 16/2.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, việc cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần nhằm hạn chế việc tập trung đông người, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường, qua đó đảm bảo sức khỏe của học sinh. Bên cạnh trường học, các hoạt động ngoại khóa, trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống và giữ trẻ cũng phải tạm dừng hoạt động. Trong thời gian nghỉ, các trường có thể cho học sinh học online, sử dụng phần mềm giáo dục trực tuyến để giảng bài, giao bài tập cho học sinh tự học tại nhà. Sau thời gian nghỉ, học sinh sẽ được dạy bù.

Chiều nay (6/2), một số báo mạng đã đưa tin về việc thành phố Hà Nội cũng sẽ cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần từ ngày 10 - 16/2/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố Hà Nội khẳng định chưa quyết định cho học sinh nghỉ học thêm. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội sẽ thông tin đến người dân ngay sau khi có ý kiến từ Ban chỉ đạo thành phố.


Hà Nội đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 Hà Nội đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2

VTV.vn - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa trình UBND Thành phố đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước