TP.HCM kiến nghị không giao cho chủ đầu tư thu phí bảo trì chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 13:46 GMT+7

VTV.vn - Theo luật nhà ở 2014, cư dân chung cư phải đóng quỹ bảo trì 2% và phí này do chủ đầu tư thu.

Khoản tiền thường lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng đang trở thành nguyên nhân gây tranh chấp ở nhiều nơi. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện có 68 tranh chấp lớn về quỹ bảo trì chung cư 2% tại các địa phương, chủ yếu là Hà Nội và TP.HCM. 

Tại nhiều dự án, quỹ bảo trì 2% có khi lên đến cả trăm tỉ đồng, khiến chủ đầu tư không muốn bàn giao cho cư dân. Một số người mua nhà cũng tìm cách vào ban quản trị để quản lý, kiếm lợi từ quỹ này. 

Thực tế cho thấy các chung cư xây xong thường được nhà thầu bảo hành khoảng 5 năm, nên trong thời gian đó, quỹ bảo trì thường ít phải chi ra, dễ gây tình trạng chiếm dụng, xà xẻo. Theo kiến nghị của UBND TP.HCM, thay cho quỹ bảo trì 2%, ban quản trị từng chung cư sẽ thu mức phí sử dụng theo tỷ lệ phần trăm, được hội nghị nhà chung cư tự quyết định. 

Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giải quyết những bất cập và mâu thuẫn hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước