TP.HCM: Lấy mẫu xác định nguyên nhân 40 trẻ em ngộ độc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/10/2018 12:02 GMT+7

Nhiều trẻ bị ngộ độc thực phẩm đang được cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Cơ quan chức năng TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân 40 trẻ em bị ngộ độc.

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể tại quận Tân Phú, TP.HCM vào chiều qua, sáng nay (29/10) số liệu thống kê cho thấy đã có khoảng 40 em bị ngộ độc phải nhập viện. Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết ngay trong chiều 28/10 cũng đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

Theo đó thì ban quản lý an toàn thực phẩm cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra cơ sở cung cấp bánh mì và chà bông tại quận Tân Phú và huyện Củ Chi, lấy mẫu để xác định nguyên nhân. Trong khi đó tính đến tối 28/10, có khoảng 40 em nhỏ phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Đến sáng nay các em đã hồi phục sức khỏe về với gia đình. Riêng 5 trường hợp nặng phải chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 có thể xuất viện trong ngày mai. Trước đó hôm 28/10, khi các em tham gia một buổi sinh hoạt thiếu nhi thì được phát bánh mì chà bông để ăn sáng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước