TP.HCM: Nhiều bệnh viện dừng hoạt động thăm hỏi ngày 27/2 để chống dịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 12:05 GMT+7

Khu vực cách ly bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Mặc dù gần đến ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) nhưng một số bệnh viện tại TP.HCM cho biết sẽ không nhận hoa và quà để tập trung chống dịch.

Đây cũng là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và tạm dừng tổ chức các lễ hội, hội nghị tại địa phương.

Theo đó, 2 bệnh viện Đại học Y dược và Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, thời gian qua đã nhận được nhiều sự tin yêu và sự đồng hành của nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên dịp kỷ niệm 65 ngày Thầy thuốc Việt Nam, các bệnh viện không tổ chức lễ kỷ niệm, không đón các đoàn khách đến thăm và không nhận hoa quà của các cơ quan tổ chức đoàn thể để tập trung toàn lực trong chuyên môn để chống dịch COVID-19.

Hiện các bệnh viện đang tăng cường hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Còn các bệnh viện được chỉ định điều trị cũng sẵn sàng tiếp nhận khi có bệnh nhân mới. Tính đến nay, tất cả các ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đều đã xuất viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước