TP.HCM: Tiếp tục gia tăng người nhập viện vì nắng nóng kéo dài

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 14:20 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

VTV.vn - Sự thay đổi về thời tiết tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ đã khiến cho người già, trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh đường hô hấp gia tăng.

Gần 2 tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5.000 bệnh nhi đến khám liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm phổi và tiểu phế quản. Hiện số lượng bệnh nhi khám chữa bệnh về đường hô hấp đang đứng đầu tại bệnh viện.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, số lượng bệnh nhân cũng tăng gần 20% so với tháng trước. Hầu hết bệnh nhân là người lớn tuổi mắc các bệnh về hô hấp, đột quỵ, tiêu hóa, trong đó nguyên nhân một phần do không bổ sung nước đầy đủ.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV ở các bệnh viện khác, lượng bệnh nhân đến khám bệnh trong những ngày này cũng gia tăng nhiều hơn.

'Tuyệt chiêu' chống say nắng, say nóng trong thời tiết đổ lửa "Tuyệt chiêu" chống say nắng, say nóng trong thời tiết đổ lửa

VTV.vn - Hãy cùng tìm hiểu cách chống say nắng, say nóng trong thời tiết khắc nghiệt để bảo vệ bản thân và gia đình!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước