TP.HCM: Vẫn chậm di dời các chung cư cũ nguy hiểm

Thế Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 26/08/2019 19:09 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm chung cư cũ, trong đó, hàng chục chung cư nguy hiểm ở mức D - mức cao nhất, vẫn chưa được di dời.

Cảnh đổ vỡ, hư hỏng xảy ra khắp nơi, nhìn tưởng tòa nhà bỏ hoang nhưng chung cư Vĩnh Hội, Quận 4, TP.HCM lại đang là nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố còn tới 474 chung cư cũ, xây trước năm 1975 nay đã hư hỏng nặng. 15 chung cư trong số đó được xếp hạng D, mức cực kỳ nguy hiểm, không còn đủ kết cấu chịu lực, có thể đổ sập bất cứ khi nào.

Ví như chung cư trên đường Võ Văn Kiệt, nổi tiếng vì bị nghiêng đến nửa mét đang chờ tháo dỡ nhưng tiếc là việc tháo dỡ các chung cư cũ đang rất chậm dù nó đã được đưa vào 7 chương trình đột phá của TP.HCM.

Mục tiêu là tới 2020 thành phố sẽ tháo dỡ 50% trong số gần 474 chung cư cũ nhưng đến nay, số chung cư được thực hiện tháo dỡ mới là 32.

Theo ý kiến từ Sở Xây dựng, người dân và các bên liên quan, nguyên nhân là việc di dời, tái định cư đã được thành phố giao cho các quận huyện. Tuy nhiên, tiến độ đang rất chậm vì nhiều quận huyện kêu khó; người dân ở nhiều nơi than phiền việc bố trí tái định cư quá xa hoặc tiền đền bù chưa đúng yêu cầu nên không chịu di dời. Trong khi đó, các nhà đầu tư chung cư mới lại không mấy mặn mà.

Những phương án xây mới đã được dán lên tường các chung cư cũ từ rất lâu nhưng tất cả mới chỉ nằm trên giấy. Kế hoạch xây mới 50% chung cư cũ của TP.HCM, có lẽ khó hoàn thành trong vòng vài tháng nữa.

Người dân bất chấp nguy hiểm bám trụ chung cư cũ Người dân bất chấp nguy hiểm bám trụ chung cư cũ Vì sao chậm xử lý chung cư cũ? Vì sao chậm xử lý chung cư cũ? Toàn cảnh chung cư cũ tại TP.HCM Toàn cảnh chung cư cũ tại TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước