Trại lợn xả thải lộ thiên giữa khu dân cư: Chính quyền vẫn chờ hướng dẫn luật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/09/2019 12:23 GMT+7

VTV.vn - Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Sơn Tây đã gửi văn bản đến Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội nhờ hướng dẫn xử lý nhưng đến nay, vẫn chưa có câu trả lời.

Từ nhiều năm nay, người dân tại thôn La Gián, xã Cổ Đông, Sơn Tây phải sống trong bầu không khí ô nhiễm do chất thải từ 3 trang trại nuôi lợn trong khu vực. Người dân đã có đơn phản ánh từ năm 2012 tuy nhiên, sau khi bị phạt hành chính, tình trạng ô nhiễm chất thải tại các trang trại này vẫn tiếp diễn và trở thành nỗi ám ảnh trong từng bữa ăn, giấc ngủ của người dân.

Theo những người dân phản ánh, ao hồ xung quanh ba trang trại lợn với quy mô trung bình 500 con/trại, nước đều chuyển màu đen, bốc mùi thối. Không ai dám chắc, khi nguồn nước mặt chuyển đen, sủi bọt ngày qua ngày, năm qua năm thì nguồn nước ngầm có còn đảm bảo. Tháng 7 vừa qua, hàng chục hộ dân khu vực này đã ký đơn phản ánh gửi tới thị xã Sơn Tây tiếp tục yêu cầu xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường do 3 trang trại lợn gây ra. Tuy nhiên, theo người dân, cho đến nay, chính quyền vẫn chưa có bất cứ phản hồi gì.

Vì sao ở thời điểm hiện tại, khi liên tục nhận được đơn phản ánh của người dân, chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng giải quyết nào hợp tình hợp lý? Cái khó, cái vướng lại nằm ở chính những quy định pháp luật.

Trao đổi với đại diện UBND xã Cổ Đông, đại diện xã cho biết dù các cơ sở này nằm trên địa bàn song chức năng quản lý, xử lý lại không thuộc về xã.

Chị Phùng Thị Phượng, Công chức địa chính xã Cổ Đông cho biết: "Đánh giá môi trường hàng năm do Sở cấp nên phải báo cáo với Sở chứ không áp dụng với xã. Các đơn vị này cũng chưa bao giờ báo cáo với xã. Còn hồ sơ của các cơ sở chăn nuôi nằm ở huyện".

UBND thị xã Sơn Tây, đơn vị trực tiếp tiếp nhận đơn phản ánh của người dân cho biết, đã tiến hành kiểm tra các trang trại này vào tháng 8 vừa qua. Trong 3 trang trại người dân phản ánh, một trại đang tạm dừng hoạt động. Biên bản kiểm tra hai trại của ông Phùng Đặng Tuyến và ông Nguyễn Văn Nghị vào ngày 22/8 đều ghi nhận nước thải của hai cơ sở chỉ thu gom vào bể chứa, không xử lý, tràn ra môi trường.

Biên bản kiểm tra đã có tuy nhiên, việc thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường, xử lý với các cơ sở này đều chưa thực hiện bởi vướng mắc về luật áp dụng. Theo đó, những giấy tờ của hai trang trại được cấp lần lượt vào những năm 2006, 2007 bởi Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Tây khi đó và đến nay không có trong nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Thực tế, ngay cả khi có hướng dẫn của Sở TN&MT về việc xử phạt hành chính những trang trại này thì theo đại diện Sở NN&PTNT, việc xử lý các cở sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư vẫn chủ yếu ở phần ngọn khi có ý kiến phản ánh của người dân.

Ô nhiễm từ những trại lợn xả thải lộ thiên giữa khu dân cư Ô nhiễm từ những trại lợn xả thải lộ thiên giữa khu dân cư

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm môi trường sống do chất thải của 3 trại lợn tại Thôn La Gián, xã Cổ Đông, Sơn Tây đã diễn ra từ lâu trong khi chính quyền chưa có phản hồi gì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước