Tràn lan nhớt giả, nhớt kém chất lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/12/2018 15:29 GMT+7

VTV.vn - Nhóm phóng viên VTV đã thâm nhập thị trường bán dầu nhớt (dầu nhờn) tại TP.HCM và phát hiện ra nhiều góc khuất.

Tại một tiệm bán phụ tùng xe máy ở huyện Bình Chánh, trong vai một khách hàng, phóng viên VTV hỏi mua dầu nhớt giả các thương hiệu như Shell, Castrol, Caltex, chủ tiệm cho biết ở đây loại nào cũng có, giá rẻ hơn hàng thật đến hơn một nửa. Người bán còn khẳng định, mẫu mã hàng giả không khác gì hàng chính hãng.

Không chỉ có hàng giả, hàng kém chất lượng với đủ loại thương hiệu cũng được bày bán tràn lan. Tại một tiệm bán ở xã Bình Chánh, người bán cho biết, giá một bình loại 1 lít chỉ từ 29.000 đến hơn 30.000 đồng, thấp hơn sản phẩm cùng loại đến 1/3.

Còn tại nơi sản xuất bán với giá sỉ, giá một sản phẩm tương tự giảm hơn 10.000 đồng/bình so với giá bán lẻ. Người đại diện cho doanh nghiệp Thành Đạt ở quận Bình Tân cho biết, họ sản xuất rất nhiều loại, mang nhiều tên thương phẩm khác nhau. Người này còn khuyến dụ mua nhớt do họ sản xuất bán lãi hơn nhiều so với các loại nhớt khác vì nó được bán rất chạy ở khắp cả nước. Tuy nhiên, người bán cũng thừa nhận, chất lượng nhớt rất thấp.

Các chuyên gia cho rằng, loại nhớt mà chất lượng của nó chỉ có thể dùng cho xe không đủ điều kiện lưu thông sẽ không thể đủ điều kiện lưu hành. Nhưng nghịch lý hiện nay là có loại nhớt lại được sản xuất từ những doanh nghiệp có đủ tính pháp nhân.

Theo Hiệp hội xăng, dầu Việt Nam, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,2 triệu lít dầu nhớt giả, nhớt kém chất lượng. Đơn vị này còn cho biết, kể từ giữa tháng 12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhớt Việt Nam có hiệu lực nhưng công tác kiểm tra, xử lý phải nghiêm mới có thể hạn chế tình trạng nhớt giả, nhớt kém chất lượng tràn lan như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước