Triển lãm "hóa thành bươm bướm" của trẻ em khuyết tật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/08/2019 20:22 GMT+7

VTV.vn - "Hóa thành bươm bướm" - "Become a Butterfly" được khởi xướng từ năm 2013, đã đi vòng quanh thế giới, dừng chân tại nhiều bảo tàng.

300 cánh bướm giấy do các em nhỏ khuyết tật trên toàn thế giới, trong đó có các em nhỏ của Việt Nam thực hiện cùng 20 tác phẩm hội họa của họa sỹ Ahn Yun Mo và 5 họa sỹ khuyết tật Hàn Quốc đang đến với công chúng Việt Nam trong triển lãm "Hóa thành bươm bướm".

Đây là một dự án quốc tế với thông điệp xóa bỏ khoảng cách giữa người khuyết tật và người bình thường, phát huy vai trò cơ bản của nghệ thuật là mang con người đến gần nhau hơn.

Ngộ nghĩnh, đủ màu sắc, mỗi cánh bướm lại là một bức tranh độc nhất do các bạn nhỏ vẽ nên. Qua việc sắp đặt những cánh bướm cạnh nhau có ý đồ, triển lãm tạo nên một tác phẩm khổng lồ, tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc.

"Hóa thành bươm bướm" - "Become a Butterfly" được khởi xướng từ năm 2013 đã đi vòng quanh thế giới, dừng chân tại nhiều bảo tàng. Qua các tác phẩm, họa sĩ Ahn Yun Mo còn mong muốn gắn kết trẻ em qua hội họa dù các em có tự kỷ, khuyết tật hay không; dù đến từ bất cứ châu lục nào trên thế giới.

Những cánh bướm biết nói của các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ... tuy nhỏ bé nhưng đang góp phần kết nối những trái tim gần gũi nhau hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước