Trung Quốc đối mặt hiện tượng thời tiết cực đoan chưa từng thấy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 18:51 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong khi các tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc nóng bức, thì các tỉnh phía Nam lại bị lũ tàn phá.

Các tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung nước này nóng bức, có nơi nhiệt độ lên tới gần 50 độ C. Trong khi các tỉnh phía Nam lại bị lũ tàn phá khiến nhiều người thiệt mạng hoặc phải di tản.

Theo Tân Hoa Xã, nắng nóng ảnh hưởng đến khoảng 20 tỉnh thành của Trung Quốc. Các thành phố như Tân Cương, Tây An, nhiệt độ ngoài đường lên đến gần 49oC.

Giới chức thành phố Thượng Hải cũng phải ban hành cảnh báo về nắng nóng khi nhiệt độ lên tới trên 35oC.

Còn tại các tỉnh phía Nam như Quý Châu, Tây Tạng, lũ lụt và sạt lở đất gây ra bởi mưa lớn trong suốt hơn 1 tuần đã khiến hơn 60 người thiệt mạng, phá hủy nhiều công trình, làm 1,6 triệu người phải sơ tán. Tình trạng này dự kiến sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. 

Mưa lũ ở Trung Quốc, 78 người thiệt mạng và mất tích Mưa lũ ở Trung Quốc, 78 người thiệt mạng và mất tích

VTV.vn - Ngày 7/7, số người thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng ở Đông Nam, Trung Quốc đã lên tới 56 người. Ngoài ra, 22 người vẫn còn mất tích tại 11 tỉnh và khu vực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước