Trung Quốc hạn chế đốt pháo hoa để kiểm soát khói mù

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/01/2017 23:00 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định hạn chế người dân đốt pháo hay sử dụng pháo hoa nhằm kiểm soát tình trạng khói mù trong dịp Tết Nguyên đán.

Thay vào đó, tháp chuông ở trung tâm Bắc Kinh đã rung 108 lần vào thời khắc nửa đêm, chuyển giao sang năm mới Đinh Dậu theo âm lịch. Nhiều người dân thủ đô cho rằng việc đốt pháo hoa chắc chắn sẽ làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí cũng như gây tiếng ồn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước