Trung Quốc rã đông thêm 30.000 tấn thịt lợn chờ Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/01/2020 13:03 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 3/1, Trung Quốc sẽ đưa thêm 30.000 tấn thịt lợn đông lạnh từ các kho dự trữ ra thị trường trước dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ngoài việc xả thịt lợn, nước này cũng sẽ đưa thịt bò và thịt cừu đông lạnh đến các khu vực người dân tộc thiểu số. Như vậy, tính từ giữa tháng 12/2019 đến nay, Trung Quốc đã xả hơn 100.000 tấn thịt lợn từ các kho đông lạnh quốc gia. 

Chính quyền Bắc Kinh cũng dự kiến tăng cường nhập khẩu thịt lợn và đa dạng nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, trong bối cảnh dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu mua thịt lợn sẽ tăng vọt.

Trung Quốc nhập khẩu thịt lợn từ hơn 16 nước Trung Quốc nhập khẩu thịt lợn từ hơn 16 nước

VTV.vn - Trong 11 tháng năm 2019, Trung Quốc đã nhập khẩu 5,49 triệu tấn thịt lợn, tăng 42% so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước