Trung Quốc sắp bị soán ngôi quốc gia đông dân nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 19:37 GMT+7

Người tham gia giao thông ở Chandni Chowk, New Delhi (Ấn Độ). Đây là một trong những thủ đô có dân số cao nhất thế giới. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Trung Quốc hiện vẫn đang là quốc gia có dân số đông nhất trên thế giới với 1,4 tỷ người nhưng sẽ sớm bị Ấn Độ soán ngôi chỉ trong chưa đầy 1 thập kỷ nữa.

Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2027.

Con số 100 triệu dân chênh lệch hiện nay giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nhanh chóng biến mất và đến năm 2050, dân số Trung Quốc dự kiến giảm xuống còn 1,1 tỷ người, trong khi dân số của Ấn Độ lúc đó sẽ là 1,5 tỷ người. 55 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có dân số giảm ít nhất 1%, phần lớn do tỉ lệ sinh đẻ thấp và trong vài trường hợp là do lượng người di dân tăng cao.

Trung Quốc đã nỗ lực giải quyết vấn đề sụt giảm dân số nhiều năm nay. Trong bối cảnh dân số già đi nhanh chóng và tỷ lệ sinh giảm, chính quyền nước này đã phải hủy chính sách một con từ năm 2016 nhằm khuyến khích các đôi vợ chồng sinh thêm. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ngày càng cao tại các đô thị, cũng như thời gian làm việc quá dài khiến nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh bị thất bại.

Sau Ấn Độ và Trung Quốc, Nigeria sẽ là quốc gia đông dân thứ 3 thế giới vào năm 2050 với khoảng 733 triệu người. Mỹ rơi xuống vị trí thứ tư với dân số 434 triệu người và quốc gia đông dân thứ 5 thế giới sẽ là Pakistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước