Trung Quốc: Tạo chuột con từ 2 chuột mẹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 19:55 GMT+7

VTV.vn - Đây tưởng như là điều không thể nhưng các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công trong việc này mà không cần sự tham gia của chuột đực.

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra chuột con thông qua việc sử dụng tế bào gốc và kỹ thuật chỉnh sửa gene. Họ đã tiêm tế bào gốc của một chuột mẹ vào trứng của chuột mẹ còn lại, đồng thời loại bỏ một số gene bắt buộc phải ghép đôi với gene đực.

Trước đó, Trung Quốc cũng tạo ra chuột con từ hai chuột đực bằng kỹ thuật tương tự nhưng tất cả chuột con đều đã chết trong vòng 48 giờ sau khi sinh.

Các nhà khoa học trên thế giới cho rằng nghiên cứu này của Trung Quốc sẽ mở ra cánh cửa mới trong nghiên cứu khoa học về sinh sản và di truyền học.

Lai tạo em bé có 3 bố mẹ: Bạn có tin không? Lai tạo em bé có 3 bố mẹ: Bạn có tin không? Tạo ra em bé không cần trứng của người mẹ? Tạo ra em bé không cần trứng của người mẹ? Bác sĩ “mát tay” chữa hiếm muộn kể chuyện thụ thai cho bà mẹ 60 tuổi lần đầu mang bầu Bác sĩ “mát tay” chữa hiếm muộn kể chuyện thụ thai cho bà mẹ 60 tuổi lần đầu mang bầu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước