Trung Quốc ứng dụng công nghệ tránh ù tắc cho mùa “đại di cư” về ăn Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 19:09 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (3/2) hàng triệu người dân Trung Quốc bắt đầu lên tàu xe, về quê nhà để đón tết cùng gia đình.

Năm nay các nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai một loạt các công nghệ hiện đại để giúp đỡ quá trình về quê ăn tết của người dân diễn ra dễ dàng, an toàn và tiện lợi. Trong đó có công nghệ nhận diện tại các nút giao thông chủ chốt để quản lý dòng người, các hệ thống thanh toán trực tuyến và các ứng dụng đặt vé tàu qua mạng. 

Trung Quốc ứng dụng công nghệ tránh ù tắc cho mùa “đại di cư” về ăn Tết  - Ảnh 1.
Trung Quốc ứng dụng công nghệ tránh ù tắc cho mùa “đại di cư” về ăn Tết  - Ảnh 2.

Thậm chí tại các thành phố lớn, hành khách chỉ cần quét chứng minh thư nhân dân tại các nhà ga chứ không cần dùng vé. Đặc biệt tại nhiều nhà ga, sân bay còn sử dụng cả công nghệ nhận dạng khuôn mặt, giúp cho quá trình làm thủ tục vốn rất mất thời gian trở nên vô cùng nhanh chóng.

Tổ chức Tết cho cô dâu Việt tại Đài Loan, Trung Quốc Tổ chức Tết cho cô dâu Việt tại Đài Loan, Trung Quốc

VTV.vn - Tại thành phố Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc), "Hiệp hội Tân Ái Giai huyện Nghi Lan" vừa tổ chức chương trình đón Tết năm 2018 cho các cô dâu Việt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước