Trung Quốc xác nhận phụ nữ thứ hai mang thai có chỉnh sửa gen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/01/2019 19:09 GMT+7

Ảnh minh họa: Fotolia

VTV.vn - Người phụ nữ này mang thai trong cùng cuộc thử nghiệm mà nhà khoa học Hạ Kiến Khuê đã tạo ra những đứa trẻ chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới tháng 11/20108.

Ông Hạ đang bị cảnh sát điều tra về vụ việc này. Vào thời điểm công bố là đã thành công trong việc tạo ra cặp trẻ gái song sinh chỉnh sửa gen để không bị nhiễm HIV, ông Hạ đã nói luôn là có khả năng một người phụ nữ nữa sẽ mang thai trong cùng một thử nghiệm. Người phụ nữ mang thai và cặp song sinh chỉnh sửa gen đầu tiên đang được theo dõi về y tế.

Có tới 8 cặp vợ chồng trong đó người chồng có HIV còn vợ thì không đã tình nguyện tham gia vào cuộc thử nghiệm của ông Hạ Kiến Khuê.

Các thử nghiệm chỉnh sửa gen phôi thai bị cấm ở hầu hết các quốc gia, trong đó có Trung Quốc, do lo ngại việc can thiệp vào gen sẽ gây hại cho trẻ và các thế hệ thừa hưởng cùng gen đã bị chỉnh sửa đó.

Nhà khoa học chỉnh sửa gen người có thể bị tử hình Nhà khoa học chỉnh sửa gen người có thể bị tử hình

VTV.vn - Ông Hứa Kiến Khôi, nhà khoa học người Trung Quốc từng tuyên bố chỉnh sửa gen bào thai thành công, có thể phải đối mặt án tử hình sau một thời gian "mất tích".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước