Trường vùng cao tìm cách ôn tập cho học sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 14:27 GMT+7

VTV.vn - Trước những khó khăn trong việc dạy và học online, nhiều thầy cô giáo vùng cao tại Sơn La đã nghĩ ra các cách để học sinh có thể ôn tập ở nhà.

Mặc dù đang nghỉ học vì dịch bệnh nhưng Trường THPT Tân Lập, ngôi trường vùng sâu của huyện Mộc Châu, Sơn La vẫn luôn vang tiếng thầy cô và học sinh. Đều đặn hàng ngày, các giáo viên tới trường giao tài liệu ôn tập. Còn các em có thể đến lấy và nộp bài bất cứ ngày nào trong tuần.

Trường THPT Tân Lập có tới 90% học sinh là con em thuộc 7 dân tộc miền núi. Ban đầu, nhà trường cử giáo viên tới tận thôn bản giao bài. Sau đó, vì thương thầy cô vất vả nhiều lần đến nhà không gặp học sinh nên nhiều em có nguyện vọng chủ động tới trường lấy bài. Còn đối với học sinh nhà ở cách trường quá xa, không có phương tiện đi lại, thì cách duy nhất đó là đích thân giáo viên giao bài tận nơi. Có thể thấy một điều, dịch bệnh và những vất vả đời thường không thể cản bước thầy trò vùng núi vượt khó vươn lên trong học tập.

Khó khăn trong việc dạy học trực tuyến ở vùng cao Khó khăn trong việc dạy học trực tuyến ở vùng cao

VTV.vn - Trong khi thành thị có thể học trực tuyến trong mùa dịch thì ở vùng sâu, vùng xa, giáo viên phải vượt 20km đường rừng mang bài tập cho học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước