Từ 1/1/2016: Đóng BHXH tự nguyện dựa trên mức chuẩn hộ nghèo nông thôn

Hoàng Giang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 14:17 GMT+7

VTV.vn - Với mục tiêu định hướng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, từ ngày 1/1/2016, BHXH tự nguyện sẽ có thay đổi để tạo cơ hội cho người lao động có thu nhập thấp, bấp bênh.

Luật quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn thay vì căn cứ cũ là tiền lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở) để phù hợp với khả năng tham gia của người dân, cũng như tăng nguồn thu cho quỹ bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, từ 1/1/2016 cũng sẽ bỏ quy định tuổi trần tham gia BHXH tự nguyện. Người tham gia có thể lựa chọn phương thức đóng BHXH một cách linh hoạt với thủ tục hành chính đơn giản như đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ BHXH tự nguyện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước