Từ 1/3, cha mẹ mua thuốc cho con phải khai cả số CMND

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/02/2018 20:12 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung trong thông tư số 52 ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Từ ngày 1/3 tới đây, quá trình kê đơn thuốc ngoại trú cho trẻ dưới 72 tháng tuổi - bên cạnh các thông tin về họ tên, tuổi của trẻ, sẽ yêu cầu kê khai họ tên, tuổi, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. 

Bộ Y tế cho biết mục đích của quy định này nhằm có sự theo dõi về quá trình sử dụng thuốc, bảo đảm an toàn cho trẻ. 

Không lạm dụng thuốc để điều trị cúm Không lạm dụng thuốc để điều trị cúm

VTV.vn - Các bác sĩ đang khuyến cáo, thuốc kháng virus đặc trị không phải ai cũng dùng được và cũng không phải ai cũng đáp ứng với thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước