Từ Văn Miếu, loa phường đến phụ nữ nuôi con nhỏ: Những vấn đề được quan tâm tuần qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 14:45 GMT+7

VTV.vn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, loa phường và phụ nữ nuôi con nhỏ, 3 vấn đề không có bất cứ mối liên hệ nào song đều có 1 điểm chung khi đây là các chủ đề được chú ý nhất tuần qua.

Văn Miếu Quốc Tử Giám có lẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong tuần qua. Di tích quốc gia đặc biệt này bỏ đi "tấm áo" cũ để khoác lên mình một màu "áo mới" khi được tu bổ bằng việc sơn lại. Các cơ quản lý cho rằng điều này là cần thiết để "bảo vệ" Văn Miếu Quốc Tử Giám. Song nhiều người lại cho rằng việc tu bổ này đang làm mất đi những nét cổ kính của Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Từ Văn Miếu, loa phường đến phụ nữ nuôi con nhỏ: Những vấn đề được quan tâm tuần qua - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến cho rằng, với lớp sơn mới, Văn Miếu Quốc Tủ Giám mất đi nét cổ kính

Cũng liên quan đến chủ đề "Giữ hay bỏ?", một vấn đề cũng gây tranh cãi không kém trong tuần qua đó chính là đề xuất bỏ quy định "Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút". Đề xuất trên đã vấp phải sự phản đối khá dữ dội vì nó đi ngược lại với lợi ích của nhóm đối tượng được coi là yếu thế: lao động nữ. Thậm chí điều này có thể còn có tác động dây chuyền đến chính sức khỏe của trẻ nhỏ.

Đề xuất trên vẫn đang tiếp tục được tiếp tục lấy ý kiến cho đến ngày 22/1 tới đây. Tuy nhiên theo một thống kê lấy ý kiến trên website của Bộ LĐTB&XH, trong 1.236 ý kiến đóng góp chỉ có duy nhất 2 ý kiến đồng tình việc bỏ quy định lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ mỗi ngày 60 phút.

Từ Văn Miếu, loa phường đến phụ nữ nuôi con nhỏ: Những vấn đề được quan tâm tuần qua - Ảnh 2.

Những chiếc loa phường có thể "biến mất" trong thời gian tới đây tại Hà Nội

Một vấn đề cũng đang "gây bão" dư luận mấy ngày gần đây chính là việc Hà Nội đề xuất bỏ loa phường.

Với các hình thức vận động, tuyên truyền vận động cấp cơ sở như bảng tin, tổ dân phố, từ lâu chiếc loa phường và tiếng loa phường đã rất quen thuộc với người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu được sử dụng đến nay đã vài thập kỷ, cùng với sự phát triển của các loại hình thông tin truyền thông khác, chiếc loa phường đã không còn phát huy tác dụng của nó. Tại Hội nghị của Sở Thông tin Hà Nội vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị xem xét xóa bỏ loa phường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước