Tỷ lệ dùng phần mềm lậu tại Việt Nam vẫn ở mức cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Theo Liên minh phần mềm, Việt Nam nằm trong nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng các phần mềm không bản quyền.

Từ phần mềm văn phòng cho đến các trò chơi điện tử hay các công cụ và tiện ích khác, cứ khi nào có nhu cầu sử dụng, chỉ cần lên mạng, tải bản đã bẻ khóa về để cài đặt, đây là cách được nhiều người áp dụng đối với hầu hết các phần mềm ứng dụng trong máy tính.

Theo thống kê, tại Việt Nam, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trong năm 2018 lên tới 74%, không thay đổi so với năm 2017. Tức là cứ 10 phần mềm được sử dụng thì có tới 7 phần mềm là bất hợp pháp. Không chỉ cá nhân mà cả các tổ chức, đơn vị lớn cũng có tình trạng sử dụng phần mềm lậu.

Được biết, trong năm 2018, đã có gần 30 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng vì hành vi sao chép chương trình phần mềm máy tính trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước