Tỷ lệ tử vong do COVID-19 khác nhau theo lứa tuổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 13:44 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 cao nhất ở những người trên 80 tuổi và có bệnh lý nền, trong khi tỷ lệ tử vong này thấp nhất là ở nhóm tuổi thanh thiếu niên.

Nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh (CDC) Trung Quốc được thực hiện bằng cách phân tích 72.314 ca mắc ở đại lục, cho thấy hơn 80% bệnh nhân mắc dịch COVID-19 chỉ có biểu hiện bệnh nhẹ.

Khi đã nhiễm virus, trong các bệnh nhân ở nhóm tuổi 80 trở lên có 14,8% tử vong, các bệnh nhân tuổi 70 là 8%. Bênh nhân tuổi 50-59 có tỷ lệ tử vong 1,3%, cao gấp ba lần những người ở lứa tuổi 40.

Ở thanh niên lứa tuổi 30 cũng như nhóm từ 10 đến 19 tuổi, tỷ lệ tử vong do virus này là 0,2%. Nghiên cứu không xét đến tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 10 tuổi. Nhóm này cũng chiếm phần rất ít trong tổng số bệnh nhân, ở mức chưa đến 1%.

Trong trường hợp các bệnh nhân có tiền sử bệnh như tim mạch, tiểu đường, các bệnh mãn tính về đường hô hấp, tăng huyết áp hoặc ung thư, thì sẽ có tỷ lệ tử vong cao, từ 5.6% - 10.5%.

Cũng theo nghiên cứu này, nam giới chiếm tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 cao hơn nữ giới, tỷ lệ ở nam giới là 2.8% và nữ giới là 1.7%

Tính đến thời điểm này, đây là nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhất từ trước đến nay.

Trung Quốc tự tin cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 vào cuối tháng 4 Trung Quốc tự tin cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 vào cuối tháng 4

VTV.vn - Trưởng nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tin tưởng rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về cơ bản sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước