Ung thư gan - bệnh có thể phòng ngừa nhưng ít người quan tâm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/10/2018 16:48 GMT+7

VTV.vn - Ung thư gan là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được nhưng thực tế rất ít người quan tâm đến việc phòng bệnh.

Theo thống kê, viêm gan B và viêm gan C là hai căn bệnh dẫn tới tình trạng ung thư gan nhiều nhất ở Việt Nam.

Tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư gan do viêm gan B và viêm gan C cao được lý giải là do người dân ít quan tâm đến việc phòng ngừa bệnh, trong khi chỉ một liều vaccine tiêm phòng là có thể phòng ngừa viêm gan và giảm tỷ lệ mắc ung thư gan.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên VTV, trong số 10 người được hỏi, có 7 người dân cho rằng không cần thiết phải tiêm hoặc không biết đến căn bệnh này.

"Tôi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm 2 lần không thấy vấn đề gì nên không cần thiết phải tiêm vaccine viêm gan B", một người dân cho hay.

Khi nhiều người vẫn không biết, không quan tâm đến việc tiêm phòng, số lượng người mắc ung thư gan do viêm gan vẫn gia tăng.

Người Việt bị ung thư gan nhiều nhất thế giới Người Việt bị ung thư gan nhiều nhất thế giới

VTV.vn - Trung bình, cứ 100.000 người Việt thì có khoảng 23 người bị ung thư gan, thuộc nhóm nước mắc ung thư gan cao nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước