Ứng xử văn hóa nơi công cộng - Còn nhiều điều chưa đẹp

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 16/06/2019 19:15 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện ứng xử nơi công cộng như thế nào cho văn minh, cho phù hợp luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Dư luận hôm nay có thể ồn ào về chuyện chụp ảnh hồ sen phản cảm rồi mai sẽ lại có thêm nhiều sự vụ khác. Hành xử sao cho văn minh sẽ là câu hỏi dành cho tất cả mọi người, trước mọi hành động của mình.

Cách đây 2 năm, Ủy ban nhân TP Hà Nội đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bộ quy tắc gồm 4 chương, trong đó, chương 3 có đề cập quy tắc ứng xử tại một số nơi công cộng cụ thể. Có thể kể đến như: Điều 11: tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch:

Nên làm:

1. Mặc trang phục phù hợp

2. Thể hiện tình cảm đúng mực

Không nên làm:

1. Chen lấn, xô đẩy, gây rối

Đáng chú ý, Bộ quy tắc sử dụng cụm từ "Nên" và "Không nên". Và ở điều 13, khen thưởng, kỷ luật: Cac tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước