Vaccine phòng chống COVID-19 đang được nghiên cứu với tốc độ nhanh kỉ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 14:59 GMT+7

VTV.vn - Trong đại dịch COVID-19, việc tạo ra được vaccine giúp phòng ngừa là một điều cần ưu tiên để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hiện ở Trung Quốc, dịch COVID-19 đã lắng dịu, đặc biệt là tâm dịch Vũ Hán bắt đầu mở cửa trở lại từ hôm nay (8/4). Các điểm nóng của dịch COVID-19 tại châu Âu như Italy, Tây Ban Nha cũng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 6/4, Thống đốc bang New York, Mỹ, công bố các số liệu khả quan, dự đoán dịch COVID-19 có thể sớm lập đỉnh tại bang này. Về mặt lý thuyết, một dịch bệnh sẽ kết thúc theo một trong hai cách: Thứ nhất là có vaccine; Thứ hai là để virus lây lan tới mức đạt trạng thái miễn dịch cộng đồng, tức "đa số" thành viên trong cộng đồng nhiễm virus và tạo ra được kháng thể.

Với COVID-19 thì "đa số" cụ thể là bao nhiêu? Bài viết trên trang Science News - trang mạng chuyên về thông tin khoa học cho biết - với mức độ lây lan rất mạnh của virus SARS-CoV-2, ngưỡng đạt miễn dịch cộng đồng là khi 1/3 - 2/3 dân số thế giới (2,5 - 5 tỷ người) nhiễm virus. Đây là một con số cao không tưởng, vì vậy nhiều quốc gia phương Tây đã tuyên bố bác bỏ cách tiếp cận gây tranh cãi này.

Như vậy vaccine được coi là con đường khả dĩ nhất để đánh bại COVID-19. Vaccine đang được nghiên cứu với tốc độ nhanh kỉ lục. Ngày 16/3, giới chức y tế Mỹ xác nhận thử nghiệm lâm sàng mẫu vaccine đầu tiên có khả năng phòng chống virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học chỉ mất 63 ngày từ khi xác định được virus cho đến khi tiêm mũi thử nghiệm lâm sàng vào bắp tay của tình nguyện viên. Đây là kỷ lục về thời gian điều chế vaccine thử nghiệm. Tuy nhiên đây mới chỉ là giai đoạn 1. Các tình nguyện viên cần được theo dõi liên tục trong 12 tháng để xem cơ thể có tạo ra miễn dịch chống virus Sars-CoV-2 hay không.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh, phát triển vaccine là một quá trình tốn nhiều thời gian.

Ông Mike Ryan - Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO - cho hay: "Tôi nghĩ chúng ta nên thực tế. Vaccine cần có thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, xem có hiệu quả, an toàn hay không, sau đó mới có thể sản xuất cho tất cả mọi người, có lẽ nhanh nhất cũng phải mất 1 năm".

Đại dịch COVID-19: Số ca tử vong tăng tại Anh và Pháp Đại dịch COVID-19: Số ca tử vong tăng tại Anh và Pháp Nhiều nước Bắc Âu nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 Nhiều nước Bắc Âu nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 Nga tăng hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày Nga tăng hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước