Vẫn tràn lan tình trạng chiếm dụng gầm cầu tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 21:04 GMT+7

VTV.vn - Ở TP.HCM, tình trạng chiếm dụng gầm cầu vẫn đang diễn ra tràn lan trong khi Thông tư 35 của Bộ GTVT vẫn chưa thể đi vào cuộc sống vì còn có nhiều vướng mắc.

TP.HCM trước đây có chủ trương cho phép tận dụng gầm cầu làm bãi gửi xe cho người dân. Theo đó, chỉ dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, đã có 6 cây cầu được tận dụng gầm cầu làm bãi gửi xe. Hàng trăm xe máy, ô tô để chật kín, thậm chí còn xây tường rào kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, thường xuyên gây ra cảnh mất an toàn giao thông mỗi khi xe ra vào. Tại một số gầm cầu, người dân còn lợi dụng chiếm diện tích để bày bán nhiều hàng quán tự phát.

Vì vậy, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 35 có hiệu lực từ cuối năm 2017 về việc thu hồi tất cả gầm cầu làm mảng xanh. Kiên quyết thu hồi nhưng cần có thời gian cho các hộ dân và cơ sở kinh doanh có thời gian chuyển tiếp, tìm địa điểm mới làm bãi gửi xe, do đó Sở GTVT TP.HCM cho biết đến hết tháng 6/2018 mới tiến hành giải tỏa. Sở GTVT TP.HCM cũng cam kết trong thời gian này sẽ giao các đơn vị thường xuyên kiểm tra để đảm bảo giao thông và an toàn cháy nổ tại các khu vực gầm cầu còn đang được tận dụng.


Nguy cơ mất an toàn giao thông, công trình tại các điểm kinh doanh, trông giữ xe dưới gầm cầu Nguy cơ mất an toàn giao thông, công trình tại các điểm kinh doanh, trông giữ xe dưới gầm cầu

VTV.vn - Theo quy định, không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe gây mất an toàn công trình, mất ATGT, ô nhiễm môi trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước