Vì sao bến xe Miền Đông mới vẫn"án binh bất động"?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 20:36 GMT+7

VTV.vn - Được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2018, nhưng đến nay bến xe Miền Đông được dầu tư hàng ngàn tỷ đồng này vẫn "án binh bất động".

Được đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, bến xe Miền Đông mới là niềm hy vọng của chính quyền và người dân TP.HCM trong việc giảm bớt tình trạng kẹt xe kéo dài tại khu vực bến xe Miền Đông cũ. Quần thể phức hợp này có tổng diện tích 16ha, được khởi công từ tháng 4/2017 và được xem là bến xe lớn nhất cả nước tính đến thời điểm này, có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 1, 29 tuyến xe cố định có cự ly từ 1.100km trở lên, từ tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc, dự kiến sẽ được di dời. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa đơn vị vận tải nào được khai thác tại bến này như dự kiến của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và chủ đầu tư là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO).

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do về mặt pháp lý, cho đến nay Bộ Xây dựng chưa có văn bản nghiệm thu, qua đó chưa đủ cơ sở pháp lý để công bố công trình đi vào hoạt động.

Bến xe Miền Đông mới lỡ thời hạn 15/8 Bến xe Miền Đông mới lỡ thời hạn 15/8

VTV.vn - Đến nay, nhiều hạng mục của giai đoạn 1, công trình bến xe Miền Đông mới vẫn chưa hoàn thiện để đi vào hoạt động trước ngày 15/8.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước